Iran ve vãn Châu Âu

Thứ năm, 28/01/2016 09:11

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đang nỗ lực tái lập nền tảng thương mại và đầu tư với các doanh nghiệp Châu Âu sau nhiều năm bị cấm vận và cô lập về kinh tế-ngoại giao.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 27-1 đã đến Pháp tiếp tục hành trình đến Châu Âu - chuyến công du đánh dấu sự tái thiết quan hệ đầy kịch tính giữa Tehran và các cường quốc ở lục địa già kể từ khi lệnh trừng phạt chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo được dỡ bỏ.

Tháp tùng Tổng thống Rouhani là phái đoàn hơn 100 thành viên gồm các bộ trưởng, quan chức và doanh nhân - đánh dấu sự trở lại của Iran trên sân khấu kinh tế.

Tổng thống Iran đến Châu Âu nhằm mục đích kêu gọi các nước
mở rộng đầu tư vào quốc gia Hồi giáo. Ảnh: AFP

Từ Rome đến Paris

Pháp là chặng dừng chân thứ hai của ông Rouhani trong chuyến thăm Châu Âu đầu tiên trên cương vị Tổng thống Iran. Trước đó, ông Rouhani đã đến Italia và Vatican.

Giới phân tích cho rằng, trọng tâm của chuyến thăm này là thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế thương mại với Pháp và kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư ở nền kinh tế lớn thứ 2 Châu Âu đầu tư vào Iran.  Ngay trong sáng 27-1, Tổng thống Rouhani đã hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Francois Hollande, chủ yếu bàn về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương. Ông Rouhani sau đó gặp gỡ Hiệp hội giới chủ doanh nghiệp Pháp (MEDEF) và nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn của Pháp như Airbus, Total, Peugeot và Renault...

Lịch trình tại Pháp của Tổng thống Rouhani cũng gần như tương tự với lịch trình trong chuyến công du đến Rome, nơi ông có chuyến thăm đấu trường Colosseum với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Italia Dario Franceschini. Nhà lãnh đạo Iran cũng hội đàm với người đồng cấp Italia Sergio Mattarella và Thủ tướng Matteo Renzi, 2 vị lãnh đạo cùng ông tham dự lễ ký kết một số hiệp định kinh tế quan trọng giữa hai nước. Reuters dẫn lời các quan chức Italia cho biết, hợp đồng ký kết tại Rome có giá trị lên đến 17 tỷ EUR (18,4 tỷ USD), nhấn mạnh vào những lĩnh vực kinh tế thế mạnh cho Iran.

 Trong chuyến thăm Italia, ông Rouhani tham dự một diễn đàn kinh doanh mà tại đó ông mô tả Iran là nơi rất lý tưởng cho các Cty muốn tìm kiếm một chỗ đứng trong khu vực 300 triệu dân, đồng thời trấn an nhà đầu tư rằng, họ chắc chắn sẽ được tôn trọng. “Iran là quốc gia an toàn nhất, ổn định nhất trong khu vực Trung Đông”, ông Rouhani nói. Theo ông, đó là lợi thế cho cả hai bên. “Chúng tôi mời bạn để đầu tư và chúng tôi sẽ tạo sự ổn định và đảm bảo, bạn có thể có được lợi nhuận đáng kể”.

Những thương vụ béo bở

Cũng giống như chuyến công du đến Italia, chuyến thăm Paris của ông Rouhani được đánh giá sẽ dẫn đến những hợp đồng kinh doanh béo bở, nhất là thương vụ mua bán 114 máy bay Airbus.

Trước chuyến đi đến Châu Âu của Tổng thống Rouhani, Bộ trưởng Giao thông vận tải Iran Abbas Akhoundi Iran xác nhận, thỏa thuận mua bán này “sẽ được ký giữa Hãng hàng không Iran Air và Tập đoàn Airbus” khi Tổng thống Rouhani đến Paris. Đây là thỏa thuận thương mại lớn đầu tiên của Iran kể từ khi Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran. Thứ trưởng Asghar Fakhrieh Kashan, nói với AFP rằng, Iran về cơ bản muốn mua máy bay Airbus A320, A321 và A330”. Ngoài ra, Iran cũng đang nhắm đến những hợp đồng quan trọng khác với nhà sản xuất xe hơi Peugeot và Renault.

Hôm nay (28-1), ông Hollande và ông Rouhani sẽ tổ chức cuộc họp chung thông báo những kết quả mà cả hai bên đã đạt được sau chuyến công du này của nhà lãnh đạo Iran.

Khả Anh